Lữ đoàn 147 nâng cao chất lượng huấn luyện 

- Sáng 1-3, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tư lệnh Tham Mưu trưởng Vùng 1 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 tham gia Lễ ra quân huấn luyện.

Năm 2023, Lữ đoàn 147 đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức kiểm tra các nội dung, khoa mục huấn luyện, các bài bắn, ném, lái, các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành bảo đảm chặt chẽ, thực chất; tổ chức thành công các cuộc diễn tập, huấn luyện hiệp đồng các quân binh chủng; tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đều đạt kết quả cao.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, Lữ đoàn được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; nhiều tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng. Tổng kết công tác huấn luyện, Lữ đoàn được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

 Lữ đoàn 147 vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2023 của Bộ Quốc phòng.
 

Đặc biệt, năm 2023 Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội, củng cố quốc phòng (giai đoạn 2018-2022).

Năm 2024, Lữ đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện đột phá huấn luyện "Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện quy tắc  an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ"; coi trọng huấn luyện theo phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện theo các tình huống, các trận đánh, huấn luyện đối kháng; tăng cường huấn luyện thực hành, thể lực, điều lệnh…

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp ghi nhận và biểu dương thành tích trong huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn trong năm qua; đồng thời yêu cầu Lữ đoàn 147 cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá trong huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện cả về giáo dục tư tưởng chính trị, nền nếp kỷ luật, sức mạnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, nhất là nhiệm vụ dã ngoại, huấn luyện dài ngày trên biển, đảo…

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ sau buổi lễ.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 147 đã được nhận Cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2023 của Bộ Quốc phòng. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện; Hội thi giáo án mô hình học cụ và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” năm 2023 đã được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn 147 tuyên dương, khen thưởng.       

Diễu duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

             Đồng diễn võ, thể dục tại buổi lễ.                      

    Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục